Nhiều người tăng huyết áp và đái tháo đường không được chẩn đoán trước

Lê Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 16/06/2019 14:20 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Nghiên cứu quốc gia từ Bộ Y tế cho biết, tại Việt Nam tỷ lệ tăng huyết áp chưa được chẩn đoán khoảng 57%%, tỷ lệ này ở đái tháo đường lên đến lên đến gần 70%.

Nguyên nhân chính là do nhận thức của người dân về hai bệnh này còn hạn chế; người bệnh chưa tuân thủ điều trị.

Ngoài ra, khi phát hiện sớm bệnh, điều trị tập trung chính vào cung cấp thuốc, chưa thực hiện các tư vấn, can thiệp về các yếu tố nguy cơ gây bệnh, tư vấn về tuân thủ điều trị... dẫn đến việc khó kiểm soát tăng huyết áp và đái tháo đường ở Việt Nam.

Phát động chương trình 'Tầm soát tăng huyết áp toàn dân' Phát động chương trình "Tầm soát tăng huyết áp toàn dân" 5 sự thật ít người biết về tăng huyết áp 5 sự thật ít người biết về tăng huyết áp Ít nhất 80 người tử vong mỗi ngày vì biến chứng đái tháo đường Ít nhất 80 người tử vong mỗi ngày vì biến chứng đái tháo đường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước