Gia tăng bệnh nhân biến chứng Đái tháo đường sau Tết

Thùy Dương, icon
12:39 ngày 25/02/2019

VTV.vn - Chủ quan không đi khám, tin vào những bài thuốc dân gian truyền miệng, cùng thói quen ăn uống mất kiểm soát dịp Tết nên nhiều trường hợp biến chứng tiểu đường.

Thời điểm này, hầu hết giường bệnh của Khoa Chăm sóc bàn chân, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã kín bệnh nhân, trong khi số bệnh nhân từ các nơi khác vẫn tiếp tục được chuyển về. Có nhiều ca rất nặng với các biến chứng nghiêm trọng.

Nhập viện trong tình trạng sốt, sút cân, mệt mỏi với vết loét lan rộng cả bàn chân. Ông Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại Phù Yên, Sơn La) chưa bao giờ nghĩ mình bị biến chứng đái tháo đường dẫn đến việc phải tháo khớp bàn chân và các ngón chân.

Gia tăng bệnh nhân biến chứng Đái tháo đường sau Tết - Ảnh 1.

Bệnh nhân phải tháo khớp chân do biến chứng đái tháo đường.

Ông Hùng cho biết: trước tôi bị trầy xước nhỏ và cũng không nghĩ rằng mức độ bệnh tác hại đến như vậy. Bà con xung quanh cứ bảo lấy lá trầu không vò nát cho vào nước sôi để nguội rồi ngâm chân vào đó. Dùng lá trầu không không thấy có hiệu quả, càng ngâm vào càng bở ra như quả cà chua chín.

Cũng giống như ông Hùng, không ít bệnh nhân nhập viên khi biến chứng đã nặng và có người phải cắt cụt chi. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận trên 10 trường hợp biến chứng đái tháo đường. Đáng nói, hầu hết người bệnh đều chủ quan và tin theo những bài thuốc truyền miệng..

Ông Nguyễn Văn Sáu (trú tại Trực Ninh, Nam Định) cho hay: tôi chủ quan không quan tâm đến chuyện đái tháo đường biến chứng nên cứ tưởng nhiễm trùng nó bình thường thôi.

Còn bà Vũ Thị Tuyết (trú tại Vụ Bản, Nam Định) có chồng bị biến chứng do đái tháo đường cho biết: chồng tôi bị một cái nhọt lên, bị 1 cái mụn bình thường thì gia đình rất sơ suất không để ý đến. Khi mà lên cái nhọt cũng có đi hỏi thầy lang họ có tư vấn cho thuốc đắp mụn. Càng đắp thì thấy cái mụn càng tấy lên to.

Thông tin về các trường hợp bệnh nhân bị biến chứng đái tháo đường do điều trị không đúng cách, ThS.BS Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Trưởng Khoa Chăm sóc bàn chân cho biết: Có rất nhiều bệnh nhân tự ý dùng thuốc đông y truyền miệng để đắp những vết thương nên có thể gây biến chứng, nhiễm trùng nặng hơn. Vì vậy, bệnh nhân không nên tự ý đắp thuốc. Bên cạnh đó, bệnh nhân mà bị biến chứng đái tháo đường bàn chân cũng không nên dùng các biện pháp chữa tê bì như ngâm vào nước nóng hoặc dùng các biện pháp chườm nóng.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Thiện khuyến cáo thêm: bệnh nhân đái tháo đường cần duy trì thói quen ăn uống và tập luyện khoa học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục