Nhiều nước “cháy” hàng vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 03/03/2020 20:27 GMT+7

VTV.vn - Nỗi lo về dịch COVID-19 đang khiến người dân tại Australia, Nhật Bản, Mỹ hay Ecuador đổ đi mua dự trữ những đồ thiết yếu.

Hôm nay (3/3), các siêu thị ở thành phố Sydney, Australia trống hàng loạt giá hàng. Tâm lý người dân lo lắng tăng theo đà thông tin về những trường hợp lây nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Những đồ nhanh chóng hết hàng là giấy vệ sinh, có siêu thị hết ngay sau 2 phút xếp hàng mới lên giá.

Các giá hàng giấy vệ sinh, khăn giấy trống trải cũng là hình ảnh ở nhiều siêu thị, nhà thuốc ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản trong hôm nay. Người người xếp hàng dài để mua những đồ thiết yếu.

Ngay tại đất nước Ecuador ở Nam Mỹ, khi thông tin nước này trở thành nước thứ 3 ở khu vực này có người mắc COVID-19, ngay lập tức người dân đổ xô đi mua đồ.

Tại thành phố New York, Mỹ, Marc Kaplan (chủ một công ty vật tư y tế) cho hay, từ cuối tháng 12/2019 anh đã liên tục nhận được điện thoại bất thường từ các tổ chức lớn và cả các chính phủ để đặt mua khẩu trang.

Người đứng đầu ngành y tế công cộng Mỹ Jerome Adams đã phải thốt lên trên mạng xã hội Twitter: "Này mọi người - HÃY DỪNG MUA KHẨU TRANG!"

Lớp học số thời COVID-19 bùng phát ở Italy Lớp học số thời COVID-19 bùng phát ở Italy

VTV.vn - Để tránh sự lãng phí thời gian của học sinh, sinh viên trong dịch COVID-19, các trường ở Italy đã tận dụng những nền tảng kỹ thuật số để hỗ trợ việc học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước