Nhiều quốc gia yêu cầu Facebook cung cấp "cửa hậu" để giải mật tin nhắn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/10/2019 20:08 GMT+7

VTV.vn - Động thái này nhằm hỗ trợ các cuộc điều tra liên quan đến khủng bố, lạm dụng trẻ em và những hành vi phạm tội nghiêm trọng khác.

Giới chức Mỹ, Anh và Australia đã gửi một bức thư chung tới Facebook, yêu cầu mạng xã hội này tạo ra "cửa sau" để có thể truy cập vào các cuộc hội thoại riêng tư, đọc những tin nhắn đã được mã hóa của người dùng.

Các quan chức cho rằng, Facebook không nên cố tình thiết kế hệ thống để ngăn chặn mọi hình thức truy cập nội dung, ngay cả với mục đích điều tra. Tuy vậy, việc tạo ra "cửa sau" không những xâm phạm quyền riêng tư của người dùng, mà còn tạo ra lỗ hổng an ninh có thể "tiếp tay" cho tội phạm. 

Facebook cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ yêu cầu trên của Chính phủ các quốc gia vì việc này có thể hủy hoại quyền riêng tư và sự an toàn của người dùng ở mọi nơi.

Facebook xóa 500 tài khoản phát tán tin giả Facebook xóa 500 tài khoản phát tán tin giả

VTV.vn - Mạng xã hội Facebook vừa xoá hàng trăm trang, nhóm và tài khoản mạng nghi vấn lan truyền thông tin giả mạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước