Nhiều trường "lách luật" dạy Hè sớm so với quy định

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 16/07/2016 20:04 GMT+7

VTV.vn - Từ 1/8 học sinh mới đến trường, thế nhưng thời điểm này, nhiều trường đã tiến hành dạy học cho học sinh, bất chấp nỗ lực của Bộ GD&ĐT muốn các em được hưởng 2 tháng Hè.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ ngày 1/8 học sinh mới đến trường học. Thế nhưng đến thời điểm này, nhiều trường đã hoàn thành xong công tác tựu trường, thậm chí còn tiến hành dạy học cho học sinh bất chấp sự nỗ lực của Bộ GD&ĐT muốn cho các em được hưởng trọn vẹn 2 tháng nghỉ Hè.

Theo ghi nhận, gần 100 em nhỏ trường Tiểu học Bình Minh A, Thanh Oai, Hà Nội vẫn ngày ngày cắp sách đến trường, đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6, suốt gần 2 tuần nay.

Tuy nhiên, trái với chia sẻ của học sinh, đại diện trường Tiểu học Bình Minh A khẳng định, thực chất đây chỉ là buổi tập trung để tổng vệ sinh trường lớp.

Một bậc phụ huynh có con học trong trường cho biết, để hợp thức hóa chuyện học Hè, trường yêu cầu các bậc phụ huynh phải viết một lá đơn với nội dung tự nguyện xin cho con tham gia câu lạc bộ hè.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước