Nhịp sống sau vụ cháy Rạng Đông trở lại bình thường

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 15/09/2019 18:53 GMT+7

VTV.vn - Nhịp sống của cư dân xung quanh khu vực Nhà máy Rạng Đông đã trở lại bình thường sau gần nửa tháng phải dời đi.

Ngăn cách với hiện trường vụ cháy chỉ là một bức tường cao chừng 4m, thế nhưng, nhiều hộ dân ở đây đã bắt đầu quay trở lại với nhịp sống sinh hoạt bình thường. Sau vụ cháy, một lớp bạt lớn màu xanh đã được che chắn thêm với mục đích ngăn không cho khói bụi từ phía Rạng Đông lan sang khu dân cư. 

Trở về nhà vào ngày 14/9, sau hai tuần đi di tản, anh Trần Ngọc Trung cùng gia đình bắt đầu gia cố lại nhà cửa, lắp thêm cửa cuốn thay vì cửa xếp trước kia để phòng trừ bụi bay vào. Do ở sát với đám cháy xảy ra, đến nay nhà anh Trung thỉnh thoảng vẫn ngửi thấy mùi khét từ khu vực nhà kho. Anh và trẻ con trong nhà hầu như lúc nào cũng phải sử dụng khẩu trang.

Khu vực phía trước cổng công ty Rạng Đông, đa phần người dân và các hàng quán đã quay trở lại kinh doanh. Bên cạnh đó, một số cửa hàng vẫn treo biển tạm thời đóng cửa và chỉ dẫn cách liên lạc. Phần lớn hộ dân khi ra vào xong đóng cửa ngay. Đa phần ý kiến của người dân đều mong muốn thành phố di dời gấp những nhà máy còn lại để tránh gây ô nhiễm và những hậu họa về sau. Hơn ai hết, các hộ dân rất cần một không gian sống trong lành, không độc hại.

Nạo vét cống rãnh nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông Nạo vét cống rãnh nước thải xung quanh Công ty Rạng Đông Đẩy nhanh tiến độ thu dọn hiện trường vụ cháy công ty Rạng Đông Đẩy nhanh tiến độ thu dọn hiện trường vụ cháy công ty Rạng Đông Vụ cháy Rạng Đông: Mức độ phơi nhiễm thủy ngân tại khu vực cháy thấp Vụ cháy Rạng Đông: Mức độ phơi nhiễm thủy ngân tại khu vực cháy thấp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước