Nhóm chuyên gia của OPCW tới Syria tìm kiếm vũ khí hóa học

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/04/2018 14:29 GMT+7

VTV.vn - Tại Syria, Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) bắt đầu có các hoạt để điều tra về vụ tấn công ở thị trấn Douma.

Nhóm chuyên gia đến Syria trong sứ mệnh tìm kiếm sự thật, nhằm mục đích tìm hiểu các sự kiện xung quanh cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria.

Ông Emmanuel Macron, Tổng thống Pháp nói: "Chúng tôi có bằng chứng rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng, ít nhất là chất clo và những vũ khí hóa học này do chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sử dụng".

Tuy đã có bằng chứng, nhưng thời điểm nó được công bố vẫn chưa được phía Pháp cho biết. Trong khi đó, phía Mỹ thừa nhận quân đội nước này không có bằng chứng về vấn đề vũ khí hóa học.

Ông James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết: "Chúng tôi không có mặt ở đó, do vậy, tôi không thể nói rằng chúng tôi có bằng chứng, mặc dù nhiều phương tiện truyền thông khẳng định chất độc sarin hoặc clo đã được sử dụng".

Bên nói có, người nói không, bằng chứng về tấn công vũ khí hóa học tại Syria hiện đang chờ 2 nhóm điều tra thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đưa ra kết luận cuối cùng. Đội chuyên gia có nhiệm vụ xác định rằngm có xảy ra một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hay không chứ không có trách nhiệm tìm ra đối tượng chịu trách nhiệm cho vụ tấn công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước