Nhu cầu học sơ cấp cứu tăng cao trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 14:43 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp và các địa phương ở TP.HCM đã tự liên hệ cho nhân viên, cán bộ, người dân đi học các lớp xử lý sơ cấp cứu để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Thông tin từ ngành y tế TP.HCM, so với 2 năm trước, hiện nay nhu cầu cấp cứu ở thành phố đã tăng gấp 3 lần. Những kiến thức tự xử lý sơ cấp cứu từ tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hay từ thiên tai thảm họa của chính người dân đang ngày càng cần thiết. ực hiện thao tác cố định gãy xương".

Hai tuần một lần, Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu và phòng chống thảm họa TP.HCM lại mở các lớp hướng dẫn sơ cấp cứu. Tất cả đều do các doanh nghiệp, chính quyền địa phương tự liên hệ để trang bị kiến thức cho nhân viên hoặc khu dân cư của mình.

Trong năm ngoái, Trung tâm này đã mở được 187 lớp huấn luyện cho các doanh nghiệp, tổ chức. Từ đầu năm đến nay, số liệu tiếp tục tăng cao. Đơn vị này cũng đang hướng tới mở các lớp dạy cho các đối tượng ưu tiên đặc biệt như các tài xế và doanh nghiệp vận tải.

Bất cập dồn tải khoa cấp cứu Bất cập dồn tải khoa cấp cứu

VTV.vn - Dồn tải và chưa có hệ thống thông minh điều phối để biết hiện trạng các khoa cấp cứu là nguyên nhân chính khiến việc người cấp cứu dồn vào một số bệnh viện như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước