Nhu cầu máy trợ thở tăng vọt trên toàn cầu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/04/2020 19:15 GMT+7

VTV.vn - Hiện số bệnh nhân cần máy trợ thở liên tục tăng nhanh, trong khi các hãng sản xuất không kịp cung ứng thiết bị đến các bệnh viện.

Máy thở là thiết bị y tế tối cần thiết để cứu sống những người bệnh đã ở giai đoạn hai lá phổi bị virus tấn công, tàn phá nghiêm trọng. Hầu hết người bệnh COVID-19 khi vào tới phòng hồi sức tích cực sẽ phải thở máy. Số ca bệnh liên tục tăng, thời gian điều trị sử dụng máy thở không phải ngày một ngày hai dẫn đến tình trạng khan hiếm máy thở.

Tại một số bệnh viện trong vùng tâm điểm của dịch như Ile-de-France, Pháp, một máy thở thậm chí được sử dụng chung cho hai bệnh nhân. Trong khi đó, Anh chỉ có gần 8.200 máy trợ thở phục vụ cho 67 triệu người dân (một máy cho 8.000 người).

Ông Darren Saravis, Giám đốc kinh doanh công ty Nectar chia sẻ: "Với tôi, không có bất kỳ lựa chọn nào nữa. Làm sao tôi có thể khoanh tay nhìn cảnh này mà không hành động, trong khi chúng tôi có khả năng, có đội ngũ, có nguồn lực ở đây. Tôi không muốn mỗi sáng thức dậy lại thấy lòng nặng trĩu vì không giúp giữ lại sinh mạng người bệnh".

Nhu cầu máy trợ thở tăng vọt trên toàn cầu - Ảnh 1.

Cuộc đua với kẻ thù vô hình COVID-19 đã bắt đầu. Công ty Nectar Inc, chuyên sản xuất thiết bị y tế, đã lập công ty con BreathDirect để sản xuất máy thở với giá thành 10.000 USD/chiếc. Loại mới này có cách vận hành đơn giản hơn các phiên bản khác.

Từ Dyson đến General Motors, từ Renault đến JCB, từ PSA đến Schneider, tất cả các ông lớn công nghiệp của Pháp đã nhanh chóng tham gia vào dây chuyền sản xuất máy trợ thở, chung tay góp sức cùng các nhà sản xuất truyền thống như GE Health của Mỹ, Air Liquide của Pháp, Getinge của Thụy Điển hay Dräger của Đức.

Tại Anh, một liên danh gồm nhiều hãng chế tạo trong lĩnh vực hàng không vũ trụ bao gồm Airbus, Ford, Rolls-Royce và các đội xe đua công thức 1 đã ra thông báo, trong vài tuần tới, họ có thể sản xuất ít nhất 1.500 máy trợ thở mỗi tuần.

Anh cải tiến máy thở để điều trị bệnh nhân nặng Anh cải tiến máy thở để điều trị bệnh nhân nặng

VTV.vn - Tại Anh, máy thở để điều trị bệnh nhân nặng đã được cải tiến, giúp tăng cơ hội sống cho nhiều người bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước