Những dấu mốc của lựa chọn X trong hoạt động sinh hoạt cộng đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/10/2018 14:44 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Không chỉ nước Mỹ, nhiều nơi khác trên thế giới đã có những quy định và luật, nhằm ủng hộ quyền lợi của cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Kể từ năm 2015, Nepal đã phát hành hộ chiếu mới dành cho người thuộc giới tính thứ ba là công dân nước này. Theo đó, trong hộ chiếu mới có thêm một mục lựa chọn giới tính khác, ký hiệu là chữ O (Other).

Tại Canada, kể từ 1/9/2017, trên mọi giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan chức năng cấp phát, người dân nước này sẽ có thêm lựa chọn giới tính trung lập, hay còn gọi là giới tính X. Theo chính phủ Canada, ký hiệu giới tính X sẽ giúp cho những người Canada, không xác định là phụ nữ ký hiệu F hoặc nam giới M, có hộ chiếu và các giấy tờ khác do Chính phủ cấp, phản ánh rõ hơn về giới tính của họ. Quyết định của chính phủ Canada được đưa ra, sau khi nhiều quốc gia như Australia, Đan Mạch, Đức, Malta, New Zealand, Pakistan, Ấn Độ và Nepal đã đặt ra hạng mục thứ ba cho giới tính.

Ngày 15/8/2018, Chính phủ Đức đã thông qua dự thảo luật cho phép lựa chọn giới tính thứ 3 trên giấy khai sinh.

Các nhà hoạt động bảo vệ quyền cộng đồng LGBT cho rằng, việc chính quyền cho phép người dân cập nhật tình trạng giới tính của mình sẽ giúp họ giảm bớt nguy cơ bị quấy rối và kỳ thị trong trường hợp vẻ bên ngoài không đúng với giới tính ghi trên giấy tờ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước