Những điều thú vị về Thủ tướng Đức Angela Merkel

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 14:39 GMT+7

VTV.vn - Ít ai biết rằng, bên ngoài chính trường, Thủ tướng Angela Merkel lại có lối sống hết sức bình dị.

Theo nhiều cuộc khảo sát, ứng cử viên được nhiều cử tri Đức ủng hộ nhất trong thời điểm hiện tại, không ai khác chính là Thủ tướng đương nhiệm Angela Merkel. Được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất châu Âu, bà Merkel đã giữ vị trí Thủ tướng Đức trong 12 năm và là nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất trong khối G7. Thế nhưng ít ai biết rằng, bên ngoài chính trường, Thủ tướng Angela Merkel lại có lối sống hết sức bình dị.

Người vợ của gia đình

Bận rộn với vai trò lãnh đạo đất nước nhưng sáng nào bà Merkel cũng ưu tiên dùng bữa sáng với chồng, ông Joachim Sauer - một giáo sư hóa học. Hai ông bà thường trò chuyện với nhau về các vấn đề chính trị đơn giản như cách nói chuyện của bất kỳ một gia đình bình thường nào khác. Ông bà Merkel cũng thích leo núi và xem hát opera cùng nhau và từ nhiều năm nay vẫn thường dành thời gian cho những hoạt động này trong lúc rảnh.

Thói quen tiêu dùng bình dân

Thủ tướng Đức là một đầu bếp tài ba. Các món tủ của bà có thể kể đến là súp khoai tây, bánh thịt bò xay và bánh mận. Khi đi chợ, bà Merkel vẫn giữ một thói quen mua sắm rất giản dị. Chồng bà, ông Sauer cũng là một người tiết kiệm, với thói quen sử dụng các hãng hàng không giá rẻ.

Hâm mộ bóng đá

Ngoài lĩnh vực chính trị, bà Merkel còn là một fan hâm mộ môn bóng đá cuồng nhiệt. Nữ Thủ tướng đã theo sát đội tuyển bóng đá quốc gia Đức trong suốt hành trình tới ngôi vị vô địch World Cup 2014. Bà còn bay tới Brazil để theo dõi trận chung kết, rồi vào phòng thay đồ để chụp ảnh với cả đội sau chiến thắng 4-0. Bà cho rằng đây là cách để hòa mình với niềm đam mê chung của thế giới.

Cử chỉ đặc trưng

Bà Merkel nổi tiếng với biểu tượng "Merkel rhombus" - chạm các ngón tay vào nhau như biểu tượng kim cương. Sử dụng hình ảnh này và khẩu hiệu "Bàn tay chăm lo cho nước Đức", bà đã tranh cử rất thành công cách đây 4 năm. Nhiều người phỏng đoán bà làm thế vì kim cương tượng trưng cho sức mạnh và sự bình tĩnh, tuy nhiên nữ Thủ tướng chưa bao giờ đưa ra lời giải thích nào cho cử chỉ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước