Những khúc mắc còn tồn tại giữa Mỹ và Triều Tiên sau Hội nghị thượng đỉnh lần 1

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/02/2019 14:01 GMT+7

VTV.vn - Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ nhất tại Singapore được xem là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa 2 nước nhưng vẫn tồn tại một số khúc mắc.

Theo hãng tin Reuters, trong tuyên bố chung tại cuộc họp thượng đỉnh lần 1, Mỹ và Triều Tiên đã cam kết hướng tới phi hạt nhân hoá hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đồng thuận về khái niệm và cách thức phi hạt nhân hoá.

Phía Triều Tiên cho rằng phi hạt nhân hoá hoàn toàn bao gồm Triều Tiên cộng với lãnh thổ Hàn Quốc, nơi mà khoảng 28.500 quân Mỹ đang được triển khai. Trong khi đó, quan điểm của Mỹ là chương trình hạt nhân của Triều Tiên phải được chấm dứt một cách có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, phải được tiến hành dưới sự giám sát của các nhà quan sát độc lập.

Ngoài ra, một vấn đề khác là lệnh trừng phạt Mỹ áp lên Triều Tiên. Triều Tiên luôn kêu gọi Mỹ rút lại các lệnh trừng phạt và tuyên bố đã thực hiện cam kết của mình theo thoả thuận đạt được ở Singapore như phá bỏ cơ sở thử hạt nhân. Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng những động thái đó là chưa đủ và Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này sau khi tiến trình phi hạt nhân hoá hoàn tất.

Phân luồng giao thông phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên Phân luồng giao thông phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên Gấp rút chỉnh trang đô thị Hà Nội chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Gấp rút chỉnh trang đô thị Hà Nội chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Miễn phí vé tàu cho 3.000 phóng viên quốc tế đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 Miễn phí vé tàu cho 3.000 phóng viên quốc tế đưa tin Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước