Những lời hối hận từ người ung thư phổi do hút thuốc lá

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/05/2019 13:08 GMT+7

VTV.vn - Ngoài đường, khói thuốc nghi ngút bay bất chấp biển báo không hút thuốc. Còn trong các trung tâm ung bướu, người mắc ung thư phổi đang phải quằn quại vì những cơn đau.

Theo Tổ chức y tế thế giới, khói  thuốc lá khiến hơn 8 triệu người chết mỗi năm, trong đó có hơn 1 triệu người chết do hít phải khói thuốc từ người khác. Trong khi đó ở Việt Nam, số người chết vì thuốc lá còn nhiều hơn tổng số người chết do HIV/AIDS, lao phổi và sốt rét. Và đáng giật mình là  97% bệnh ung thư phổi là có hút thuốc lá.

Việt Nam chỉ giảm được 2#phantram số người hút thuốc Việt Nam chỉ giảm được 2#phantram số người hút thuốc

VTV.vn - Sau 6 năm thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, tỷ lệ người hút thuốc lá tại Việt Nam chỉ giảm được 2% so với trước khi Luật có hiệu lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước