Những lớp người tị nạn môi trường đầu tiên của Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/07/2017 15:38 GMT+7

VTV.vn - Năm 2016, bang Lousiana nhận được 48 triệu USD từ Chính phủ Mỹ để dư dời cộng đồng dân cư và cư dân ở đây sẽ trở thành lớp người tị nạn môi trường đầu tiên của Mỹ.

Thống kê cũng cho thấy, sẽ có khoảng 21,5 triệu người bị buộc phải rời khỏi nơi ở cho các thiên tai liên quan tới mực nước biển mỗi năm và một khái niệm mới đã ra đời: đó là "tị nạn môi trường". 

Câu chuyện của một cặp vợ chồng 90 tuổi, sống cùng nhau trên hòn đảo Isle de Jean Charles đang chìm dần tại bang Lousiana, những người có nguy cơ trở thành lớp người tị nạn môi trường đầu tiên của Mỹ.

Cho đến ngày này, cụ ông Wenceslaus và cụ bà Denicia vẫn nhớ như in đám cưới 70 năm về trước, diễn ra trên con đường chạy dọc theo chiều dài hòn đảo Isle de Jean Charles. Nhưng phần lớn con đường này giờ đã biến mất - không phải do ai phá hủy, mà vì đã chìm sâu dưới mực nước biển.

Từ diện tích 9000 ha, cả hòn đảo giờ chỉ còn khoảng 130ha đất. Năm 2016, bang Lousiana đã nhận được 48 triệu USD từ Chính phủ Mỹ để dư dời cộng đồng dân cư và cư dân ở đây sẽ trở thành những lớp người tị nạn môi trường đầu tiên của Mỹ.

Thời hạn di dời được Chính phủ Mỹ quy định là tháng 9/2022 và quá trình tái định cư cộng đồng sau đó sẽ diễn ra không chờ đợi một ai. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước