Những người Châu Mạ giữ rừng

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 06/09/2015 16:30 GMT+7

VTV.vn - Với gần 400 hộ dân người dân tộc Châu Mạ, những năm qua, xã Đồng Nai Thượng luôn là địa phương đi đầu trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại tỉnh Lâm Đồng.

Xã Đồng Nai Thượng có gần 400 hộ dân người dân tộc Châu Mạ sống biệt lập trong lõi rừng Nam Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Tại đây, phụ nữ duy trì nghề dệt thổ cẩm, đàn ông tham gia quản lý bảo vệ trên 6.000 ha rừng với 7 nhóm người. Mỗi nhóm gần 20 người thay phiên nhau tuần tra bảo vệ rừng.

Là một quần thể rừng thuộc vùng đệm vườn quốc gia Cát Tiên, tài nguyên rừng phong phú, đa dạng, song những năm qua, xã Đồng Nai thượng luôn là địa phương đi đầu trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Với thu nhập bình quân đầu người gần 25 triệu/năm trong đó thu nhập từ dịch vụ chi trả môi trường rừng chiếm 1/3, đã là nguồn động viên rất lớn để bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây yên tâm bám đất giữ rừng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước