Những người không hộ khẩu vì không xác minh được nguồn gốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 19/11/2017 14:07 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, vì những hoàn cảnh đặc biệt, có rất nhiều trẻ sinh ra không được làm giấy khai sinh, không có hộ khẩu thường trú và lớn lên không có CMND.

Mỗi đứa trẻ sinh ra được làm giấy khai sinh và sau này đủ 14 tuổi được cấp chứng minh nhân dân. Đó là quy trình bình thường khi bố mẹ các em có hộ khẩu. Nhưng hiện nay, tại TP.HCM, vì những hoàn cảnh đặc biệt, có rất nhiều em sinh ra không được làm giấy khai sinh, không có hộ khẩu thường trú và lớn lên không có CMND. Mặc dù được trợ giúp pháp lý để làm thủ tục, nhưng với các quy định hiện hành, dường như những con đường để các em có giấy tờ tùy thân đều trở nên bế tắc.

Đến nay, mặc dù Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, thuộc Sở Tư pháp TP.HCM đã giúp cho nhiều em không hộ khẩu làm giấy khai sinh. Tuy nhiên, đến bước làm hộ khẩu dường như đều bị ách tắc.

Với các quy định, đã có nhiều bộ hồ sơ đành phải đóng lại nửa chừng. Coi như chỉ xong một việc là làm giấy khai sinh, còn lại đành phải chờ. Và như thế, con đường để các em có được hộ khẩu thường trú vẫn còn rất mờ mịt.

Vướng quy định, 15 năm không được cấp sổ tạm trú để làm hộ khẩu Vướng quy định, 15 năm không được cấp sổ tạm trú để làm hộ khẩu

VTV.vn - Tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM có một gia đình 15 năm cư trú ở địa phương mà không được làm sổ tạm trú.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước