Những rủi ro khi phá thai ở tuổi quá trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/07/2017 15:53 GMT+7

VTV.vn - Sự đau đớn về thể xác chưa phải là rủi ro lớn nhất khi trẻ vị thành niên thực hiện nạo phá thai. Điều đáng lo ngại hơn là sự ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản.

Có khoảng 20% số ca nạo phá thai trong cả nước là ở độ tuổi vị thành niên, tương đương với khoảng 300.000 ca mỗi năm. Con số thống kê này cho thấy một thực tế đáng báo động về tình trạng trẻ hóa số người nạo phá thai hiện nay.

Quyết định có nên phá thai hay không, phá thai ở đâu... là quyết định mang tính cá nhân và những người phụ nữ sẽ chính là người tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Tuy nhiên, khi quyết định đó là của những người ở tuổi vị thành niên chứa đựng nhiều rủi ro hơn.

Sinh hoạt tình dục thiếu an toàn dẫn tới mang thai ngoài ý muốn. Mỗi năm, có khoảng 1,5 triệu phụ nữ ở nước ta lựa chọn giải pháp là phá thai để giải quyết việc bị lỡ mang thai. Con số này đã đưa Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia có tỷ lệ phụ nữ phá thai cao nhất trên thế giới.

Trong các công bố gần đây nhất của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam đang là nước đứng thứ 3, chỉ sau Trung Quốc và Nga về số ca nạo phá thai. Các thống kê cho thấy ước tính mỗi phụ nữ Việt Nam phải trải qua việc phá thai 2,5 lần trong đời. Trong đó, cứ 4 ca lại có 1 ca là phá thai không an toàn, chiếm 13% nguyên nhân tử vong mẹ.

Những con số thống kê cho thấy, trong số các rủi ro khi nạo phá thai, những người dưới 20 tuổi có nguy cơ cao hơn. Tuy nhiên, điều đáng buồn là tại các bệnh viện và phòng khám hiện nay, những người tìm đến để làm các thủ thuật nạo phá thai có xu hướng đang trẻ hóa.

Sự đau đớn về thể xác chưa phải là rủi ro lớn nhất khi trẻ vị thành niên thực hiện nạo phá thai. Điều đáng lo ngại hơn là sự ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản, nhất là với những em thực hiện nạo phá thai ở những cơ sở không an toàn.

Các bác sĩ cũng cho rằng, người nạo phá thai có xu hướng trẻ hóa dẫn tới nhiều hệ lụy, đòi hỏi xã hội cùng chung tay kéo giảm. Khi có thai ngoài ý muốn, nhiều bạn trẻ đã tìm đến những cơ sở không an toàn để phá thai, nguy cơ tử vong luôn thường trực, đã có những trường hợp bị thủng tử cung. Ngoài ra, nhiều trường hợp cũng phải đối mặt với nguy cơ vô sinh, độ tuổi càng trẻ phá thai không an toàn càng đối diện với nguy cơ vô sinh cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước