Nigeria nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 07/11/2015 20:41 GMT+7

VTV.vn - Nhờ những nỗ lực của Chính phủ Nigeria mà trong những năm gần đây, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại đất nước này đã giảm.

Theo các số liệu thống kê, mỗi ngày tại Nigeria có hơn 2.000 trẻ sơ sinh và 150 bà mẹ tử vong vì các biến chứng sau sinh, cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Ấn Độ. Thế nhưng, trong những năm gần đây, mọi thứ đang dần thay đổi nhờ những nỗ lực của Chính phủ Nigeria cũng như các tổ chức quốc tế.

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong liên quan đến sinh đẻ tại Nigeria trong 5 năm qua đã giảm 20%. Các chuyên gia y tế hy vọng mọi việc sẽ tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, những nỗ lực giảm tỷ lệ tử vong khi sinh nở vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chỉ có khoảng 20% số cơ sở y tế tại Nigeria có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản khẩn cấp. Điều này buộc Chính phủ Nigeria sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa, để có thể giảm thiểu số ca tử vong khi sinh nở.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước