Nóng bỏng vấn nạn tảo hôn thời hiện đại

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 08/01/2015 23:40 GMT+7

Bất chấp có thể bị truy tố theo Bô luật hình sự Việt Nam song vấn nạn tảo hôn vẫn đang tồn tại ở khá nhiều địa phương trên cả nước.

Cụ thể, Bộ luật hình sự Việt Nam qui định rõ những hình phạt từ cảnh cáo đến tù giam cho các tội tổ chức kết hôn cho những người chưa đủ tuổi, và nghiêm trọng hơn là quan hệ với người chưa đủ tuổi vị thành niên.

Song bất chấp những hình phạt trên, vấn nạn tảo hôn vẫn đang tồn tại ở khá nhiều địa phương trên cả nước.

Theo thống kê, tại tỉnh Lai châu có đến 1/3 dân số ở độ tuổi 15 đến 19 đã từng tảo hôn. Hay ở Kontum, trong một cuộc khảo sát với 333 trường hợp ngẫu nhiên, thì 80% kết hôn trước 18 tuổi.

Hậu quả của tình trạng tảo hôn đa phần rất nặng nề khi hầu hết những gia đình tảo hôn thường có cuộc sống vô cùng khó khăn. Ngoài ra, tảo hôn còn là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm chất lượng dân số, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người mẹ và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần và tính mạng của trẻ em.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước