Nông dân không bằng cấp sáng chế máy nông nghiệp “15 trong 1”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 20:10 GMT+7

VTV.vn - Với mong muốn giúp người nông dân và đam mê sáng chế, một thanh niên chỉ tốt nghiệp phổ thông đã chế tạo thành công máy nông nghiệp đa năng "15 trong 1".

Không qua trường lớp cơ khí, kỹ thuật, anh Tạ Đình Huy (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã chế tạo thành công chiếc máy nông nghiệp đa năng "15 trong 1", giúp bà con giảm sức lao động trên cánh đồng và mang lại năng suất cao.

Không ít lời chế nhạo, cho anh là dở người, thậm chí người thân trong gia đình cũng ra sức khuyên ngăn. Nhưng bỏ ngoài tai tất cả, anh cần mẫn, lần mò từng chi tiết một để chế tạo ra chiếc máy này.

"Vừa tận dụng được động cơ, tận dụng hệ thống xe máy bỏ đi để đưa ra được chuyển động này, phù hợp cho việc bà con xới đất, làm cỏ hay tạo luống. Khi hỏng hóc, bà con có thể ra cửa hàng phế liệu mua đồ về thay thế, chiếc máy vẫn có thể hoạt động được" - anh Tạ Đình Huy cho biết.

5 triệu đến 30 triệu đồng cho một chiếc máy, phụ thuộc vào việc lắp đặt ít hay nhiều chức năng khác nhau cho máy. Các chi tiết khớp nối và chốt định vị rất dễ tháo lắp, cũng như vận hành.

Nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp mãi nằm trên giấy vì thiếu kinh phí Nghiên cứu chế tạo máy nông nghiệp mãi nằm trên giấy vì thiếu kinh phí

Trong 5 năm qua, ngân sách dành cho nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực cơ giới hóa chưa tới 6 tỷ đồng/năm. Vốn dành cho từng dự án thấp, lại hoàn toàn không có kinh phí cho phần hoàn thiện sau nghiệm thu là lý do nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao nhưng mãi mãi chỉ nằm trên giấy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước