Nông dân mất mùa bị cán bộ xã ăn chặn tiền hỗ trợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/08/2018 14:52 GMT+7

VTV.vn - Người bị khai khống diện tích đất, người bị cắt xén tiền, thậm chí có trường hợp không có ở địa phương nhưng vẫn được ai đó ký nhận tiền hỗ trợ thay.

Năm 2017, do thời tiết thất thường, hoa màu ở một số tỉnh Đông Nam Bộ, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai đã bị mất mùa nặng nề. Để nhanh chóng giúp người dân khôi phục lại sản xuất, tỉnh Đồng Nai đã có chính sách hỗ trợ cho bà con bị mất mùa với mức chung là 2 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, số tiền này có đến được tay người dân một cách đầy đủ hoặc có bị kê khống lên?

Gia đình ông Lê Tấn Hiệp (xã Thanh Sơn - huyện Định Quán - Đồng Nai) có 1,8 ha xoài, tương ứng với số tiền được nhận trong danh sách là 3,6 triệu đồng thế nhưng ông chỉ nhận được 2 triệu đồng. Ông có thắc mắc nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. 

Trong khi đó, gia đình ông bà Nguyễn Thị Thanh, với 1,5 ha trồng xoài bị thiệt hại đã nhận đủ số tiền 3 triệu đồng theo chính sách hỗ trợ. Thế nhưng, gần 1 năm qua đi, gia đình ông mới biết, diện tích nhà mình đã bị kê khống lên thêm 0,8 ha nhưng phần tiền hỗ trợ đó lại chẳng biết đang ở đâu. Hy hữu hơn, có những trường hợp không có ở địa phương nhưng vẫn được ai đó ký nhận tiền thay với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Qua tìm hiểu, phóng viên đã phát hiện nhiều bất thường trong quy trình kê khai, cấp phát tiền cho bà con. Theo đúng quy định, đối với hồ sơ nhận tiền hỗ trợ, ngoài những giấy tờ chứng minh diện tích đất sở hữu kèm theo, người dân cần phải kê khai thiệt hại và làm đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu, rồi gửi lên chính quyền địa phương và phải có cán bộ đi xác minh lại. Thế nhưng, không ít người dân cho biết họ chẳng biết gì về quy trình này.

Nhận thấy có những sai phạm bất thường, có dấu hiệu "rút ruột" tiền hỗ trợ của bà con, tháng 6 vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Sơn đã lập đoàn giám sát, thanh tra lại sự việc.

Theo khảo sát ban đầu, đã phát hiện đất của 22 hộ dân không nằm trong diện được hỗ trợ nhưng vẫn được xác nhận diện tích thiệt hại để có tên trong danh sách hỗ trợ. Hơn 50 hộ dân khác đáng lẽ đã phải nhận được tiền nhưng cho tới thời điểm kiểm tra, người dân vẫn không thấy tiền đâu. 46 hộ khác bị cấp thiếu tiền ngân sách hỗ trợ, hộ ít thì bị xén vài trăm nghìn đồng, hộ nhiều có thể lên đến vài triệu đồng. Đây chưa phải là những con số cuối cùng bởi việc thanh tra của xã sau đó đã ngừng lại. 

Lãnh đạo UBND xã Thanh Sơn cho biết để đảm bảo sự minh bạch, UBND huyện Định Quán cũng đã thành lập một đoàn thanh tra của huyện, tiến hành thanh tra lại toàn bộ hồ sơ của người dân xã Thanh Sơn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước