Nữ y tá Australia bị kết tội vì tổ chức dịch vụ đẻ thuê

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 08/01/2018 19:45 GMT+7

VTV.vn - Một nữ y tá người Australia đã bị bác đơn kháng án sau khi bị tù tại Campuchia vì tội tổ chức dịch vụ đẻ thuê bất hợp pháp.

Tòa phúc thẩm Phnom Penh chỉ mất chưa đầy 5 phút để quyết định bác đơn kháng án của nữ y tá Tammy Davis-Charles. Sau khi nước này trở thành điểm đến lý tưởng cho những người muốn tìm người đẻ thuê con cho họ, đặc biệt là người Australia, Campuchia đã cấm tổ chức dịch vụ đẻ thuê mang tính thương mại từ năm 2016. 

Tammy Davis-Charles bị bắt ngay chỉ vài tuần sau đó, và vào tháng 8 năm ngoái thì bị kết án 18 tháng tù. Bà này tuyên bố là chỉ tổ chức dịch vụ tại Campuchia do có 3 luật sư Campuchia tư vấn là việc này được phép, và cho biết mỗi phụ nữ đẻ thuê được trả công 10.000 đô la Mỹ. Tại các nước phát triển như Mỹ hay Australia, mỗi trường hợp như vậy phí được trả là khoảng 150.000 đô la. Thái Lan và Ấn Độ cũng đã cấm dịch vụ này.

Ấn Độ ngăn chặn vấn nạn đẻ thuê trị giá hàng tỷ USD Ấn Độ ngăn chặn vấn nạn đẻ thuê trị giá hàng tỷ USD

VTV.vn - Nội các Ấn Độ đã thông qua một dự luật cấm người nước ngoài đến Ấn Độ thuê người đẻ mướn. Dự luật này như một đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp đẻ thuê vốn trị giá cả tỷ USD tại quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

đẻ thuê

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước