Nước Anh tìm giải pháp hạn chế tình trạng tấn công bằng dao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/04/2019 12:12 GMT+7

VTV.vn - Theo kế hoạch mới được chính phủ công bố, có thể giáo viên và nhân viên y tế sẽ phải chịu trách nhiệm xử lý những hành vi bạo lực này.

Thủ tướng Anh Theresa May đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt nhằm giải quyết tình trạng tấn công bằng dao đang leo thang tại nước này. 

Đã có ít nhất 48 người Anh bị đâm tới chết kể từ đầu năm đến nay. Theo quy định mới của chính phủ, có thể các giáo viên, y tá và cảnh sát, sẽ phải chịu trách nhiệm nếu họ không phát hiện ra các dấu hiệu cảnh báo bạo lực trong giới trẻ. 

Theo số liệu của cảnh sát, đã có 285 vụ tấn công bằng dao ở Anh và xứ Wales năm ngoái, mức cao nhất trong 70 năm qua. Sự cạnh tranh giữa các băng đảng ma túy, việc cắt giảm các dịch vụ thanh thiếu niên và những thông tin kích thích trên mạng xã hội là nguyên nhân chính dẫn đến việc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước