Nuôi dưỡng đam mê lập trình cho hàng trăm ngàn trẻ em nghèo

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 15/12/2019 13:39 GMT+7

VTV.vn - Dưới thời đại công nghiệp 4.0, các nước phát triển đã xem lập trình như một loại "ngoại ngữ" mà ai cũng phải biết và được tạo điều kiện để tiếp cận.

Với mục đích đó, 1.300 học sinh Việt Nam đã được huấn luyện thông qua chương trình "Lập trình tương lai". Từ những lớp học này, một thế hệ lập trình đang dần được hình thành.

Mất khoảng 3 tuần để các bạn học sinh hoàn thiện trò chơi phân loại rác. Sau hơn 2 tháng học lập trình bằng ngôn ngữ scratch, các bạn học sinh không chỉ có thể lập trình trên máy tính mà còn phát triển và kết nối trò chơi với mô hình xe phân loại rác được điều khiển tự động.

Năm 2018 dự án "lập trình tương lai" đã truyền cảm hứng, niềm đam mê khoa học máy tính cho gần 1.300 học sinh. Các em tham gia chương trình này chủ yếu đến từ các trường vùng ven TP.HCM và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nơi gần như học sinh chưa một lần tiếp xúc với việc lập trình.

Từ những thành công giai đoạn đầu, dự án tiếp tục mở rộng quy mô lên gấp 100 lần trong năm sau. 300 trường và 15 tình thành phố sẽ được tiếp cận với những kiến thức lập trình, sử dụng an toàn và khai thác hiệu quả internet.

Bên cạnh việc mở rộng về quy mô, trong tương lai, dự án sẽ tiếp tục xây dựng thêm các hoạt động gắn kết để trở thành một chương trình liên tục và lâu dài, quy tụ sự tham gia của học sinh, sinh viên và các thầy cô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước