Ô nhiễm không khí làm giảm tuổi thọ của hàng triệu người

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 29/03/2015 14:58 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo khoa học mới được công bố, hơn 660 triệu người Ấn Độ sẽ bị giảm khoảng 3 năm tuổi thọ do tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Tình trạng ô nhiễm ở các thành phố lớn đang khiến hàng chục triệu người Ấn Độ mắc các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn và viêm phổi. Thậm chí văn phòng các cơ quan ngoại giao đặt tại Ấn Độ phải lắp đặt thêm hệ thống lọc không khí.

Các tổ chức xã hội tiếp tục kêu gọi Chính phủ Ấn Độ tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, cụ thể là tăng cường quản lý các nhà máy công nghiệp, hạn chế các phương tiên cơ giới và khuyến khích sử dụng năng lượng sạch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước