Ông Donald Trump là Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến Triều Tiên

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 19:39 GMT+7

VTV.vn - Cuộc gặp diễn ra tại khu vực phi quân sự ở biên giới liên Triều lúc 15h45 ngày 30/6 giờ địa phương. Tổng thống Mỹ đã bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên và bước qua biên giới.

Tổng thống Mỹ tiến thêm 20 bước vào biên giới Triều Tiên và tiếp tục bắt tay Chủ tịch Triều Tiên khẳng định đây là bước tiến tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Hai lãnh đạo sau đó bước vào lãnh thổ Hàn Quốc và có cuộc hội đàm riêng tại Nhà Tự do ở phía nam đường biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã thống nhất với lãnh đạo Triều Tiên về việc khởi động lại đàm phán hạt nhân, tiến trình bị ngưng trệ từ đầu năm nay. Hai nhóm đàm phán sẽ bắt đầu gặp gỡ và thảo luận trong 2 đến 3 tuần tới.

Hai nhà lãnh đạo bước ra sau khoảng 50 phút hội đàm kín tại Nhà Tự do. Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã cùng đi đến biên giới và chào tạm biệt khi chủ tịch Triều Tiên quay trở về Bình Nhưỡng.

Cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước Mỹ - Triều Tiên đã diễn ra lâu hơn dự kiến của ông Trump trước đó, khi ông nói rằng có thể chỉ gặp và bắt tay ông Kim Jong-un trong khoảng 1 phút.

Mỹ - Triều nhất trí tái khởi động đàm phán sau cuộc gặp tại DMZ Mỹ - Triều nhất trí tái khởi động đàm phán sau cuộc gặp tại DMZ Tổng thống Mỹ đề xuất gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Tổng thống Mỹ đề xuất gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Tổng thống Mỹ có thể thăm khu đình chiến Triều Tiên trước khi đến Nhật Bản Tổng thống Mỹ có thể thăm khu đình chiến Triều Tiên trước khi đến Nhật Bản

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước