Ông Trump làm Tổng thống Mỹ: Nga - Mỹ sẽ "xích lại" gần nhau?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/11/2016 22:12 GMT+7

VTV.vn - Danh tính vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ vẫn chưa lộ diện. Song viễn cảnh nước Mỹ ra sao nếu ông Trump hay bà Clinton nắm quyền đã dần được sáng tỏ.

Theo nhiều chuyên gia, nếu cử tri Mỹ chọn bà Clinton, tầng lớp trung lưu sẽ có lợi, mức lương tối thiểu của người Mỹ sẽ được tăng. Bà Clinton được dự đoán cũng sẽ tăng thuế doanh nghiệp, để giúp tăng ngân sách Mỹ. Ngoài ra, nếu bà Clinton trở thành tân Tổng thống, được xem là một tin vui cho châu Á bởi chiến lược xoay trục sang châu Á, mà chính bà đã xây dựng khi làm ngoại trưởng và được Tổng thống Obama nhiệt tình ủng hộ, cũng sẽ được tiếp tục đẩy mạnh.

Tuy nhiên, quan hệ Mỹ - Nga lại nhiều khả năng sẽ tiếp tục căng thẳng bởi bà Clinton vốn có thái độ khá cứng rắn với tổng thống Nga Putin.

Trong khi đó, nếu nước Mỹ chọn ông Trump là người lãnh đạo tiếp theo, sẽ là một viễn cảnh trái ngược hoàn toàn. Nhiều khả năng lương tối thiểu sẽ không được tăng, và các chính sách của vị tỷ phú này phần lớn sẽ có lợi cho người giàu. Nền kinh tế trong ngắn hạn có thể sẽ phát triển mạnh mẽ do cắt giảm thuế, song về lâu dài, chính sách này sẽ khiến Mỹ chịu khoản nợ và thâm hụt cao hơn.

Ngoài ra việc ông Trump vốn không ủng hộ các hiệp định thương mại tự do như TPP, nên quan hệ kinh tế giữa Mỹ và châu Á có thể chịu nhiều ảnh hưởng. Song quan hệ Mỹ - Nga có thể sẽ ấm lên, bởi ông Trump và Tổng thống Nga Putin nhiều lần đã ca ngợi khả năng của nhau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước