Papua New Guinea chặn Facebook trong 1 tháng vì tin giả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/05/2018 19:29 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters.

VTV.vn - Facebook sẽ bị cấm cửa tại Papua New Guinea trong vòng 1 tháng, biến đây thành đất nước đầu tiên tiên trên thế giới quyết định chặn mạng xã hội này vì vấn nạn tin giả.

Theo Bộ trưởng Truyền thông của nước này, khoảng thời gian một tháng là để các cơ quan điều tra nghiên cứu người dùng và tìm ra cách khắc phục các vấn đề bao gồm lan truyền tin tức giả, tài khoản giả mạo và nội dung không lành mạnh.

Dù chưa xác định thời điểm có hiệu lực, nhưng giới chức nước này cho rằng lệnh cấm sẽ cảnh báo người dùng Facebook có trách nhiệm hơn.

Bà Hillary Clinton nói muốn làm CEO của Facebook Bà Hillary Clinton nói muốn làm CEO của Facebook Facebook cho phép thiết lập xác thực bảo mật hai yếu tố không cần số điện thoại Facebook cho phép thiết lập xác thực bảo mật hai yếu tố không cần số điện thoại Facebook giả mạo chiếm 60 số vụ lừa đảo trên mạng xã hội Facebook giả mạo chiếm 60 số vụ lừa đảo trên mạng xã hội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước