Pháp huy động lực lượng 'khủng' bảo vệ người dân sau khủng bố

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 14/11/2015 13:30 GMT+7

VTV.vn - Chuyển động 24h đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier để biết thêm thông tin về vụ khủng bố đẫm máu ở Paris tối đêm 13/11 (giờ địa phương).

Ít giờ sau vụ khủng bố đẫm máu tại Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa biên giới của Pháp, kể từ năm 2005 sau vụ bạo loạn ở ngoại ô Paris.

Ông Jean-Noel Poirier, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, nhận định việc Tổng thống Pháp ban bố tình trạng khẩn cấp là bởi mức độ trầm trọng của vụ khủng bố này cùng với việc dựa vào tổng số thiệt hại về người.

Hiện, nước Pháp đang huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát cũng như quân đội để bảo vệ an toàn cho người dân. Cảnh sát Pháp có quyền đột nhập vào nhà của các công dân mà không cần có giấy tờ của quan tòa.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam cũng cho biết, mọi kiểm soát hiện nay tại biên giới của nước Pháp từ đường bộ, đường thủy đến đường hàng không đều được tăng cường và khắt khe hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước