Pháp, Italy, Tây Ban Nha: Số ca tử vong do COVID-19 thấp sau nhiều tháng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 04/05/2020 19:22 GMT+7

Italy ghi nhận 174 ca tử vong mới, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 3. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tại châu Âu, 3 quốc gia chịu ảnh hưởng hàng đầu bởi dịch COVID-19 ở châu lục này là: Pháp, Italy và Tây Ban Nha đã lần lượt ghi nhận số ca tử vong thấp sau nhiều tháng.

Đây là tín hiệu tích cực, tạo căn cứ chắc chắn hơn cho các quốc gia này dần nới lỏng giãn cách xã hội.

Tại Pháp, con số tử vong trong vòng 24h đã giảm mạnh, chỉ còn 135 trường hợp. Tây Ban Nha còn 164 trường hợp, thấp nhất kể từ giữa tháng 3. Và Italy còn 174 ca tử vong, thấp nhất trong 2 tháng qua.

Hiện, Pháp đang chuẩn bị dỡ lệnh phong toả vào ngày 11/5. Đây cũng là thời điểm trẻ em quay lại trường học, các hộ kinh doanh được phép hoạt động và người dân có thể đi lại trong bán kính 100 km mà không cần giấy phép thông hành.

Còn tại Tây Ban Nha, kể từ ngày hôm nay (4/5), người dân nước này buộc phải đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện công cộng và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã được phép hoạt động trở lại. Trong khi đó, trường học và nhiều hộ kinh doanh tại Italia vẫn đóng cửa, các nhà hàng và quán bar sẽ chỉ hoạt động trở lại từ tháng 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước