Phát hiện chất gây ung thư trong 50 loại bánh kẹo ở Hong Kong (Trung Quốc)

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/01/2019 19:52 GMT+7

Phát hiện chất gây ung thư trong nhiều loại bánh quy ở Hong Kong. Ảnh: SCMP

VTV.vn - Cơ quan chức năng Hong Kong (Trung Quốc) đã phát hiện hàng chục loại bánh bán ở đây có chứa các chất gây ung thư.

Hội đồng Người tiêu dùng Hong Kong (Trung Quốc) vừa yêu cầu các cơ sở sản xuất bánh thay đổi nguyên liệu sử dụng làm bánh quy sau khi phát hiện ít nhất 50 loại bánh bán ở đây chứa các chất gây ung thư. Các chất này là glycidol và acrylamide - phụ phẩm hóa học của quá trình sản xuất. 

Cùng với đó, lực lượng chức năng Hong Kong (Trung Quốc) cũng phát hiện 35 loại bánh quy chứa 3-MCPD - một chất có thể gây hại cho thận và khả năng sinh sản của nam giới. Các chất này được tạo ra do dầu bị nung nóng ở những nhiệt độ nhất định. 

Hội đồng đề nghị các nhà sản xuất phải thay thế dầu ăn và khuyến cáo người dân hạn chế ăn các loại bánh này ở thời điểm hiện tại.

Rùng mình cơ sở sản xuất bánh kẹo siêu bẩn tại La Phù Rùng mình cơ sở sản xuất bánh kẹo siêu bẩn tại La Phù

VTV.vn - Chiều 17/1, Đội QLTT số 24 (Cục QLTT Hà Nội) đã kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo siêu bẩn tại làng La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước