Phát hiện cơ sở sản xuất thuốc chữa ung thư từ than tre ở Hải Phòng

Duy Hoàn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 11/04/2018 19:37 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đột kích và phát hiện 2 cơ sở chuyên sản xuất thuốc ung thư làm bằng bột than tre.

Theo tìm hiểu, mỗt lọ Vinaca ung thư có tác dụng được ghi rõ là điều trị ung thư, u bướu, viêm loét dạ dày tá tràng. Những viên thuốc được làm từ viên nang cứng. Tuy nhiên, Công an Hải Phòng xác định bên trong mỗi viên thuốc đều chứa hợp chất than tre.

Phát hiện cơ sở sản xuất thuốc chữa ung thư từ than tre ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Những viên thuốc được làm từ viên nang cứng, chứa hợp chất than tre.

Theo tài liệu điều tra của Công an quận Kiến An, mỗi lọ như vậy có 80 viên. Sau khi đốt tre nứa, bột than được các công nhân nghiền mịn, sau đó cho vỏ các viên nang hình con nhộng vào khay và đổ bột than vào. Tiếp đó, các công nhân dùng khuôn ấn bột cho chặt, đóng nắp nửa còn lại của viên nang rồi cho vào máy làm sạch bụi bên ngoài, đóng gói vào các lọ và dán nhãn mác.

Thượng tá Vũ Văn Thắng (Phó Trưởng Công an quận Kiến An, TP Hải Phòng) cho biết hiện nay, sản phẩm này đã tuồn ra và bán công khai trên thị trường. Công an quận Kiến An cũng đã phát hiện 8 cơ sở, nhà thuốc trên địa bàn thành phố Hải Phòng giới thiệu và bán sản phầm này cho người bệnh

Thực hư thông tin thuốc chữa ung thư được làm từ tro than Thực hư thông tin thuốc chữa ung thư được làm từ tro than

VTV.vn - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu Sở Y tế thành phố Hải Phòng làm rõ thông tin về thuốc chữa ung thư được làm từ tro than.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước