Phát hiện mới về Leonardo da Vinci

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 28/10/2018 19:05 GMT+7

Bí ẩn về Leonardo da Vinci vẫn còn là câu hỏi lớn của nhân loại. (Ảnh: Ancientorigins)

VTV.vn - Thiên tài hội hoạ Leonardo da Vinci có thể đã bị một tật hiếm về mắt.

Nghiên cứu mới đây của Đại học City London, Anh đã khẳng định: Do một tật hiếm về mắt, Leonardo da Vinci có thể nhìn và phản ánh thế giới theo cách khác biệt. Và đó chính là lý do ông trở thành thiên tài hội hoạ nổi tiếng bậc nhất lịch sử.

Các nhà khoa học thần kinh thị giác đã xem xét các tác phẩm vẽ chân dung của Vinci và tiến hành phân tích toán học. Kết quả cho thấy, mắt trái của vị danh họa người Italy bị lệch 10,3 độ ra phía ngoài so với người bình thường.

Với mắt như vậy, mặt phẳng sẽ biến thành không gian 3 chiều. Tuy nhiên mắt phải lại không có vấn đề gì. Điều này giúp Vinci cảm nhận sự khác biệt khi quan sát thế giới bằng cả 2 mắt, đây chính là lợi thế trong sáng tạo nghệ thuật của ông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước