Phát triển bền vững trong thời trang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/06/2019 18:43 GMT+7

VTV.vn - Vài năm trở lại đây, xu hướng "phát triển bền vững" đang được quan tâm trong nhiều lĩnh vực.

Liên Hợp Quốc cũng từng đưa ra 17 mục tiêu của "phát triển bền vững", trong đó gồm có: "Hành động vì khí hậu", hay "Bảo vệ đời sống trên mặt đất", "Sử dụng tài nguyên có trách nhiệm"… Và đó cũng là xu thế tương lai cho các ngành tinh xảo, trong đó có thời trang.

Dân số thế giới là 7,6 tỷ người, còn lượng rác thế giới mỗi năm là 2,2 tỷ. Nếu xếp rác lên xe tải, số xe tải có thể đi 24 vòng Trái Đất. Đó là lý do việc sử dụng các chất liệu thiên nhiên, dễ phân hủy, tái chế để giảm lượng rác là cần thiết. Vải da làm từ dứa, túi làm từ pano, áp phích bỏ đi, tất cả đều khả thi với công nghệ tiên tiến.

Nhiều cửa hàng thời trang cũ cũng xuất hiện khắp nơi, tăng vòng đời của các sản phẩm thời trang. Phương châm sống tối giản len lỏi vào giới trẻ hiện nay, giảm mua sắm và ưu tiên các sản phẩm có phong cách khó lỗi thời.

Quần áo second hand nay dần đa dạng trong phong cách, đảm bảo về xuất xứ và chất lượng. Việc giảm mua sắm, tái sử dụng giúp tiết kiệm hàng nghìn tỉ tấn nước sử dụng hàng năm bởi ngành thời trang. Đó là lý do nhiều bạn trẻ đã có cái nhìn mở hơn về việc mua sắm quần áo cũ.

Nhiều cá nhân, thương hiệu làm thời trang còn nhiều băn khoăn khi đi theo hướng phát triển bền vững. Bởi vậy, người tiêu dùng chính là động lực.

Diễn viên Cate Blanchet mặc lại váy dự tiệc của mình trong suốt 4 năm. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thanh lý 1.000 món đồ cũ để giảm thiểu lượng rác thời trang. Một hệ sinh thái với cung và cầu "bền vững" sẽ giúp Trái Đất ngày một xanh tươi và trong lành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước