Phát triển võng mạc sinh học nhân tạo đầu tiên trên thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 16:23 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học mới đây đã tạo ra võng mạc sinh học nhân tạo đầu tiên trên thế giới từ sự kết hợp của các hạt hydrogel có cấu trúc nước bền vững và các protein nhạy sáng.

Võng mạc tổng hợp từ mô mềm được thiết kế để bắt chước chức năng sinh học vốn có của võng mạc gốc và kết nối hiệu quả với các mô còn lại của phần bên trong mắt.

Mặc dù nguyên mẫu võng mạc này vẫn chưa được thử nghiệm kết hợp với mô sống, song đây được hy vọng là một bước tiến lớn trong ngành cấy ghép nhãn khoa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước