Philippines đi tìm thủ đô mới để giảm áp lực đại đô thị

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/07/2019 14:25 GMT+7

Trạm tàu điện ngầm chật cứng ở thành phố Quezon, cạnh Manila. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Áp lực đô thị ở Manila đã thúc đẩy Tổng thống Philippines Duterte thúc đẩy kế hoạch di dời thủ đô dù quá trình này sẽ kéo dài và tốn kém.

Chính quyền Tổng thống Philippines nghĩ tới kế hoạch di dời thủ đô tới địa điểm cách thủ đô hiện tại khoảng 100 km về phía Bắc. Đề xuất này hướng đến việc di chuyển các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp đầu tư để giảm tải cho Manila và tạo ra một thủ đô hành chính mới. 

Thống kê cho thấy, Philippines đang thiệt hại tới 3,5 tỷ Peso do điều kiện giao thông hiện tại ở Manila.

Philippines cân nhắc dừng sử dụng xe Jeep do ô nhiễm môi trường Philippines cân nhắc dừng sử dụng xe Jeep do ô nhiễm môi trường

VTV.vn - Thời hoàng kim của xe Jeepney có thể đang dần khép lại khi chính quyền Manila thực hiện hàng loạt chính sách nhằm từng bước xóa bỏ loại xe này ra khỏi các khu vực đô thị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước