Phủ bạt che kín hiện trường vụ cháy công ty Rạng Đông

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/09/2019 14:24 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều công nhân của công ty Rạng Đông đã được huy động để dọn dẹp vệ sinh, quây bạt lại hiện trường.

6 ngày sau khi xảy ra vụ cháy tại công ty Rạng Đông, chiều 4/9, công tác đảm bảo an toàn phủ bạt che kín hiện trường vụ cháy mới được công ty Rạng Đông triển khai nhằm cô lập khu vực cháy, tránh mưa, nắng, không để hơi thủy ngân tiếp tục phát tán.

Cũng trong chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chính thức công bố kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy tại khu vực này. Cụ thể, theo báo cáo thủy ngân có thể phát tán ra môi trường sau vụ cháy là hơn 15kg, nhưng theo tính toán của các nhà khoa học khối lượng khoảng trên 27kg.

Đáng chú ý, các điểm quan trắc không khí phía trước khu cháy và trong nhà kho bị cháy có giá trị thủy ngân cao, vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO từ 10 - 30 lần - ngưỡng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người tại khu vực đô thị.

Trước những cảnh báo của cơ quan chuyên môn về nguy cơ nhiễm độc thuỷ ngân ở mức cao xung quanh khu vực công ty Rạng Đông, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cũng đưa ra những khuyến cáo cho người dân về dấu hiệu nhận biết và những phương pháp điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước