Phụ huynh trường nông thôn bức xúc vì các khoản thu đầu năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/09/2017 20:45 GMT+7

VTV.vn - Dư luận đang xôn xao về tờ phiếu thu các khoản đầu năm học được cho là của trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng với số tiền lên tới 10 triệu đồng.

Câu chuyện lạm thu tại các trường thời điểm đầu năm học vẫn đang là mối quan tâm của rất nhiều bậc phụ huynh. Một ví dụ mới nhất cho sự lạm thu này là tờ phiếu thu các khoản đầu năm học được cho là của trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng với số tiền lên tới 10 triệu đồng.

Câu chuyện này xảy ra đúng thời điểm lãnh đạo một trường học cũng ở Hải Phòng vừa bị đình chỉ công tác 15 ngày do liên quan đến vấn đề lạm thu đầu năm học.      

Theo danh sách 16 khoản thu dành cho học sinh mới bước chân vào lớp 1 tại trường Tiểu học Đặng Cương, riêng các khoản về học kỹ năng sống và câu lạc bộ hè đã lên tới gần 3 triệu đồng. Nếu đóng đủ, số tiền lên tới hơn 10 triệu đồng/học sinh.

Trong khi đó, đại diện phía nhà trường cho rằng, trường chỉ thu hộ cho phía trung tâm tiếng anh, trung tâm dạy kỹ năng sống và hội phụ huynh. Phụ huynh đều có đơn xin được ủng hộ nhà trường.

Chưa đầy một ngày sau khi vụ việc gây xôn xao dư luận, lãnh đạo huyện An Dương ngay lập tức triệu tập một cuộc họp với hơn 50 trường để chấn chỉnh về tình trạng thu các khoản đầu năm học. Đồng thời yêu cầu các trường phải gửi báo cáo nhanh về các khoản thu dịp đầu năm học mới.

Cũng trong ngày hôm nay (12/9), lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cũng đã có cuộc làm việc riêng với đại diện phòng Giáo dục huyện An Dương. Mới đầu năm học, một địa phương như Hải Phòng đã có hai vụ việc về vấn đề thu các khoản đầu năm học gây xôn xao dư luận là điều đáng phải suy ngẫm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước