Phụ nữ Nigeria bị buộc hành nghề mại dâm tại châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 14/12/2016 16:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nhiều phụ nữ Nigeria được hứa hẹn đưa sang châu Âu với giấc mơ đổi đời nhưng ngay khi vừa đặt chân tới miền đất hứa thì họ đã vỡ mộng.

Với người dân những nước châu Phi đang phát triển, các quốc gia phương Tây luôn được coi là miền đất hứa. Hàng ngàn gia đình nghèo tại đây gửi con sang nước ngoài để kiếm sống mỗi năm và vô tình đã trở thành con mồi lý tưởng của mạng lưới tổ chức tội phạm hoạt động trên khắp châu Âu.

Phụ nữ châu Phi bị các băng đảng buôn người dụ dỗ tới châu Âu, với hứa hẹn về một tương lai tương sáng. Cuối cùng, giấc mơ đổi đời đã tan vỡ, ngay khi vừa đặt chân tới miền đất hứa.

Chị Kate – một phụ nữ Nigeria bị lừa bán sang châu Âu chia sẻ: "Chúng bảo với tôi là ở châu Âu có rất nhiều việc, nhưng không nói việc đó là bán dâm trên đường phố. Tôi bị cưỡng hiếp và đánh đập cho tới khi đồng ý làm việc".

Kate sống trong một ngôi nhà nhỏ tại Italy cùng 9 người phụ nữ khác, cũng là nạn nhân của những kẻ buôn người. Trung bình họ phục vụ tới 20 khách một đêm, chỉ để trả hết được khoản nợ khổng lồ lên đến 40.000 euro đã đưa họ sang châu Âu, cộng thêm chi tiêu cho đồ ăn, quần áo và mỹ phẩm.

Chị Katia Vitaggio một tình nguyện viên tổ chức nhân quyền cho hay: "Khó có thể nói hết được những điều kinh khủng mà những phụ nữ Nigeria này đã phải trải qua. Họ được trả 10 Euro cho 1 lần làm việc. Ở đây, 10 Euro không đủ để mua pizza và nước ngọt!"

Bị ngược đãi như vậy nhưng hầu hết những cô gái như chị Kate không chịu tìm tới cảnh sát, do nỗi sợ sẽ bị trục xuất. Một phần trong họ vẫn níu giữ hi vọng có thể đổi đời ở châu Âu, cho dù thực tại có tăm tối như thế nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước