Quảng Bình: Học sinh lớp 1 bị cô giáo tát chảy máu tai, nghi chấn động sọ não

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/01/2019 14:21 GMT+7

Cháu Trương Ngọc H., học sinh bị cô giáo tát chảy máu tai. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Tại Quảng Bình, một cô giáo trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy đã tát 2 cái vào má học sinh do em này chép nhầm đề khi làm bài kiểm tra.

Ngày 28/12/2018, khi cô giáo chủ nhiệm lớp tổ chức kiểm tra môn viết cho học sinh thì em Trương Ngọc Hải đã làm luôn cả 2 đề A và B. Do quy định mỗi em chỉ được phép làm một đề, cô giáo đã xách tai và tát 2 cái vào má Hải.

Sau khi về nhà, em có dấu hiệu bị chảy máu tai trong, tinh thần hoảng loạn. Gia đình đưa Hải đi bệnh viện khám và làm các xét nghiệm. Theo chẩn đoán ban đầu, Hải có dấu hiệu bị chấn động sọ não.

Liên quan đến vụ việc, cô Nguyễn Thị Cẩm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường xác định đây là hành vi sai trái. Trường đã họp và thi hành kỷ luật bằng hình thức phê bình đối với cô giáo này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước