Quảng Ninh: Chủ động cách ly các trường hợp cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17

Anh Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 08/03/2020 21:14 GMT+7

VTV.vn - Trước diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19, trong ngày 8/3, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương và chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Ngày 7/3, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Cục xuất nhập cảnh, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành rà soát và đã xác định được 52 trường hợp đi cùng nữ bệnh nhân này trên chuyến bay và đã tới Quảng Ninh sau đó.

Khách sạn được xác định là nơi lưu trú của 2 hành khách nước ngoài có chung chuyến bay với nữ bệnh nhân dương tính với COVID-19 số 17 của Việt Nam. Để kiểm soát hạn chế nguy cơ lây nhiễm, ngay trong sáng 8/3, tỉnh Quảng Ninh đã cách ly cô lập toàn bộ khách sạn này. Việc giám sát thực hiện 24/24h do ngành quân đội y tế và công an thực hiện.

Theo đó, khách sạn sẽ đóng cửa từ 8/3 đến ít nhất 14 ngày nữa. Vì trùng đúng ngày lễ 8/3 nên lượng khách đặt phòng tương đối đông. Nhưng để đảm bảo an toàn, khách sạn buộc phải từ chối phục vụ. Những khách đang ở được yêu cầu di chuyển sang nơi khác. Trước khi trả phòng, toàn bộ du khách được trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh khử trùng và kiểm tra y tế.

Ngoài việc cách ly khách sạn có liên quan, một số du thuyền đón khách nước ngoài trên Vịnh Hạ Long cũng được di chuyển tới khu vực riêng biệt để khử trùng và cách ly. Tới sáng 8/3, tất cả những trường hợp người nước ngoài nghi nhiễm và đi cùng chuyến bay đều được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới trung ương để theo dõi sức khỏe.

Theo yêu cầu của tỉnh, bắt đầu từ ngày 8/3, toàn bộ người dân Thành phố Hạ Long và du khách nước ngoài đến Quảng Ninh đều phải thực hiện thủ tục khai báo y tế, khám sức khỏe ban đầu để lập hồ sơ quản lý. Đây được coi là một trong những thủ tục bắt buộc để giám sát tình hình sức khỏe toàn dân một cách tốt nhất, sẵn sàng triển khai giải pháp ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh theo phương châm "3 trước" và "4 tại chỗ".

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hạ Long, UBND tỉnh đã bố trí một số khách sạn làm cơ sở cách ly tạm thời những trường hợp người nước ngoài nghi nhiễm để theo dõi giám sát sức khỏe ban đầu. Khách sạn có thể đáp ứng được 140 phòng nhưng đến nay vẫn còn nhiều chỗ trống. Trong trường hợp phát sinh thêm lượng khách, tỉnh sẽ sắp xếp tại những cơ sở lưu trú khác đã chọn từ trước, theo kịch bản mà địa phương này đã chủ động xây dựng.

[Infographic] - Hướng dẫn cách ly tại nhà cho người nghi nhiễm COVID-19 [Infographic] - Hướng dẫn cách ly tại nhà cho người nghi nhiễm COVID-19 NÓNG: Thêm 1 ca dương tính với COVID-19 tại Huế, tổng số 30 ca nhiễm trên cả nước NÓNG: Thêm 1 ca dương tính với COVID-19 tại Huế, tổng số 30 ca nhiễm trên cả nước Lào Cai: 9 du khách ở Sa Pa không bay cùng chuyến bệnh nhân thứ 17 Lào Cai: 9 du khách ở Sa Pa không bay cùng chuyến bệnh nhân thứ 17

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước