Quảng Ninh: Phát hiện nhiều khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất lậu sang Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/01/2020 19:08 GMT+7

VTV.vn - Trong lúc thị trường đang khan hiếm khẩu trang y tế, một số đối tượng đang có hiện tượng thu gom mặt hàng này để vượt biên sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Sáng 31/1, tại khu vực vùng biên giới phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, lực lượng tuần tra đã phát hiện và ngăn chặn vụ xuất lậu 9.000 chiếc khẩu trang. Đối tượng buôn lậu đã dùng bè mảng để chở khẩu trang y tế vượt sông qua biên giới. Đây là số khẩu trang được thu gom tại các hiệu thuốc trên địa bàn thành phố Móng Cái, bán sang Trung Quốc sẽ ăn tiền chênh lên cao gấp chục lần giá trong nước.

Trong 2 ngày vừa qua, cũng tại khu vực phường Trần Phú tiếp giáp cửa khẩu Móng Cái, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 50.000 chiếc khẩu trang tương tự, không có hóa đơn chứng từ, đang được một số đối tượng thu gom để xuất lậu sang Trung Quốc.

Hiệu thuốc Trung Quốc bị phạt 10 tỷ đồng vì tăng giá khẩu trang Hiệu thuốc Trung Quốc bị phạt 10 tỷ đồng vì tăng giá khẩu trang

VTV.vn - Một hiệu thuốc ở Bắc Kinh sẽ phải nộp phạt 3 triệu Nhân dân tệ (hơn 10 tỷ đồng) vì tăng giá bán khẩu trang gấp gần 6 lần so với bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước