Quảng Ninh thông quan hàng hóa qua cầu phao tạm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/02/2020 19:52 GMT+7

VTV.vn - Ngày 25/2, lô hàng 5 tấn tôm hùm đã chính thức được thông quan qua lối mở là cầu phao tạm trên sông Ka Long.

Theo đại diện thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), việc tiếp tục thông quan hàng hóa cùng với chống dịch hiệu quả giúp giữ vững tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Việc thông quan hàng hóa tại lối mở Km3+4 Hải Yên qua cầu phao tạm trên sông biên giới Ka Long, thành phố Móng Cái đã được thực hiện nhanh chóng trên cơ sở áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch trong hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa qua biên giới theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời, việc kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt về phòng chống dịch bệnh đối với người điều khiển và phương tiện vận chuyển được bảo đảm.

Tại đây, lái xe Trung Quốc vào Việt Nam qua cửa nhập và vào cách ly tại khu vực kiểm hóa, tránh tiếp xúc với công nhân bốc xếp Việt Nam, sau đó bốc hàng xong sẽ quay về. Việc đảm bảo các điều kiện thông quan với mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế ở biên giới tỉnh Quảng Ninh đã được địa phương, các lực lượng chức năng và doanh nghiệp phối hợp thực hiện tốt. Sau lô hàng tôm hùm, dự kiến vào sáng sớm 26/2, các mặt hàng bột sắn, hoa quả sẽ tiếp tục được thông quan.

Thêm nhiều cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc thông quan trở lại Thêm nhiều cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc thông quan trở lại

VTV.vn - Tại Cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang đã được thông quan. Trong hai ngày 18 và 19/2 đã có 21 xe container hàng nông sản được xuất khẩu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước