Quảng Trị đưa hàng Tết bình ổn giá về vùng cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/01/2016 14:29 GMT+7

VTV.vn - Những buổi bán hàng lưu động tại 18 xã miền núi thuộc tỉnh Quảng trị đã mang hàng hóa bình ổn giá thương hiệu Việt Nam đến tay bà con dân tộc.

Để đồng bào các xã miền núi có điều kiện mua sắm hàng hóa đảm bảo chất lượng trong dịp Tết với giá thấp hơn thị trường, những buổi bán hàng lưu động tại 18 xã miền núi thuộc tỉnh Quảng trị đã mang hàng hóa bình ổn giá thương hiệu Việt Nam đến tay bà con dân tộc.

Nhằm thực hiện việc bình ổn giá, tỉnh Quảng Trị đã quyết định cho 4 doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh vay 25 tỷ đồng không lãi suất, trong thời gian 4 tháng để mua hàng hóa phục vụ cho bà con đồng bào trong và sau Tết Nguyên đán năm 2016.

Với những việc làm này, hy vọng năm nay bà con vùng dân tộc thiểu số ở Quảng Trị, sẽ có một cái Tết đầy đủ và chất lượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước