Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ bị cáo buộc lạm dụng tình dục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/10/2018 19:05 GMT+7

VTV.vn - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ, từng là một nhà báo nổi tiếng, đã bị 6 phụ nữ cáo buộc lạm dụng tình dục.

Đây là người cao cấp nhất được nêu tên trong phòng trào "#metoo" ở Ấn Độ.

Ông MJ Akbar bị cáo buộc mời các phụ nữ trẻ đến phòng khách sạn cho các "cuộc họp". Hiện cả ông Akbar lẫn Bộ Ngoại giao Ấn Độ đều chưa lên tiếng về vụ việc nhưng một Bộ trưởng khác, ông Maneka Gandhi, cho biết tất cả các cáo buộc, kể cả những cáo buộc chống lại các chính trị gia, cần phải được điều tra.

Một loạt diễn viên hài, nhà báo, diễn viên và các đạo diễn phim ở Ấn Độ đã bị vạch trần khi nhiều phụ nữ liên tục thông qua Twitter để tố cáo họ quấy rối và tấn công tình dục thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước