Robot có làm bạn lo lắng sẽ mất việc?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/06/2019 13:09 GMT+7

VTV.vn - Việc chuyển sang sử dụng robot đẩy nhanh năng suất lao động, tuy nhiên cũng có thể là nguyên nhân khiến những người lao động tay nghề thấp có nguy cơ mất việc làm.

Theo nghiên cứu của công ty tư vấn tài chính Oxford Economics, robot sẽ chiếm 20 triệu việc làm trong lĩnh vực chế tạo trên toàn cầu vào năm 2030. Việc chuyển sang sử dụng robot góp phần đẩy nhanh năng suất lao động, tuy nhiên cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự bất bình đẳng trong thu nhập và khiến những người lao động tay nghề thấp có nguy cơ mất việc làm cao gấp 2 lần. 

Các con robot có làm bạn lo lắng sẽ mất việc? Chỉ có 12% người lao động sợ. Còn có tới gần 50% người lao động Mỹ tin rằng robot sẽ chẳng làm gì được họ. Bởi họ nhận thấy rằng công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo chỉ là để robot làm giúp con người những công việc nhàm chán như nhập dữ liệu hay trả lời khách hàng.

12% lãnh đạo công ty cho rằng, công nghệ phát triển có nghĩa là nhân viên sẽ phải nâng cao năng lực, phải thể hiện mình tốt hơn. Đáp lại, gần 40% những người lao động được hỏi nói rằng công nghệ chỉ có tác động tích cực vì dĩ nhiên, người lao động sẽ trở nên sáng tạo và năng động hơn, qua đó nâng cao được mình trong nghề.

Robot có thể thay thế 20 triệu việc làm vào năm 2030 Robot có thể thay thế 20 triệu việc làm vào năm 2030

VTV.vn - Robot đang ngày càng làm tốt hơn công việc của con người. Điều này tốt cho sự phát triển của nền kinh tế nhưng cũng bộc lộ một số tiêu cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước