Rùng mình hủ tục tang ma của người Mông ở Thanh Hóa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 29/10/2016 13:39 GMT+7

VTV.vn - Trước đây khi có người qua đời, gia đình sẽ phải giết số trâu bò bằng đúng số con trai trong nhà, là một trong nhiều thủ tục tang ma của người Mông ở Thanh Hóa.

Ngoài ra, xác người mất còn không được bỏ trong quan tài mà để phơi giữa nhà, từ 5 – 7 ngày. Những hủ tục tang ma ấy đã khiến không ít gia đình người Mông ở Mường Lát, Thanh Hóa vốn đã nghèo khó lại càng kiệt quệ hơn, chưa kể đến những nguy cơ về mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. 

Tuy nhiên giờ đây, phong tục tang ma của đồng bào đang dần được thay đổi theo hướng mới, bớt đi những hủ tục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước