Saudi Arabia chính thức cấm kết hôn dưới 18 tuổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/12/2019 18:50 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Sau nhiều năm thảo luận, Bộ Tư pháp Saudi Arabia đã chính thức ban hành luật cấm kết hôn sớm. Từ nay, tuổi hợp pháp để kết hôn tại quốc gia này ít nhất là 18 tuổi.

Bộ luật mới có hiệu lực từ đầu năm sau 2020. Trong trường hợp nếu một người dưới 18 tuổi muốn kết hôn, các tòa án đặc biệt sẽ xem xét các yếu tố có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cặp vợ chồng hay không.

Trước đó, luật pháp Saudi Arabia không xác định độ tuổi kết hôn tối thiểu, biến đây thành lý do khiến số trường hợp các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên kết hôn rất phổ biến.

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, 117 quốc gia trên thế giới cho phép trẻ em kết hôn trong một số trường hợp nhất định hoặc chưa có luật xác định độ tuổi tối thiểu để tham gia vào hôn nhân. Hiện, mỗi ngày có khoảng 39.000 trẻ em là nạn nhân của nạn tảo hôn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước