Người phụ nữ Saudi Arabia đầu tiên được phép đua xe

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 20:39 GMT+7

VTV.vn - Một cô gái trẻ mang tên Reema Jufali đã trở thành người phụ nữ đầu tiên tại Saudi Arabia được tranh tài trong một cuộc đua xe từng chỉ dành cho nam giới ở đây.

Thậm chí, Reema Jufali còn được Ban tổ chức xem là tay đua khách mời "VIP". Juffali lần đầu tham dự đua xe là tại giải vô địch F4 của Anh hồi tháng 4 chỉ sau một năm tập luyện chuyên nghiệp. Trước đó, cô lấy bằng lái ô tô trong thời gian du học ở Mỹ và hiện là một trong ít phụ nữ Saudi Arabia có giấy phép lái xe ở quê nhà, yêu cầu bắt buộc để tham gia các cuộc đua chuyên nghiệp.

Tuy lần này Juffali sẽ không được tính điểm khi tham gia đua nhưng việc được cầm vô lăng trên đường đua này là một cột mốc lịch sử với sự nghiệp của cô gái nhỏ bé này cũng như nhiều phụ nữ tại Saudi Arabia.


Phụ nữ Saudi Arabia được phép lái xe Phụ nữ Saudi Arabia được phép lái xe

VTV.vn - Cuối tháng 6 vừa qua, sau gần 1 thập kỷ áp dụng, chính quyền Saudi Arabia đã dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước