Sẽ có 3 tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 13/10/2019 19:27 GMT+7

VTV.vn - Trong tương lai, hành khách có thể đến sân bay Long Thành theo 3 tuyến đường bộ và 2 tuyến đường sắt.

Mới đây, liên doanh tư vấn Nhật - Pháp - Việt đã đề xuất và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo 3 tuyến đường bộ chính.

Tuyến số 1 (dài 3,8 km) kết nối trục chính của sân bay (đầu phía Tây) với quốc lộ 51 có quy mô 10 làn xe chạy chính và 6 làn đô thị song hành, bề rộng 85-120 m. Giai đoạn 1, tuyến này sẽ có quy mô 6 làn xe.

Tuyến số 2 (dài 3,5 km) kết nối tuyến số 1 với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, quy mô gồm 4 làn xe theo 2 nhánh chạy độc lập, song hành với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tuyến số 3 (dài 8,5 km) kết nối trục chính cảng (đầu phía Đông) với đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, quy mô gồm 8 làn xe chạy chính và 6 làn đô thị song hành, bề rộng 85-115 m.

Các tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành cũng được tính toán, gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành được thiết kế chạy vào đường trục trung tâm sân bay.

Ngoài ra, để đảm bảo tính đồng bộ về lâu dài, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Viện chiến lược của Bộ này cập nhật dự báo nhu cầu giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nhu cầu giao thông từ Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành, từ đó đề xuất phương án, điều chỉnh quy hoạch cũng như tiến trình đầu tư hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt theo từng giai đoạn.

Trong tháng 7, Bộ Giao thông vận tải đã trình Thủ tướng báo cáo nghiên cứu khả thi cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu hành khách mỗi năm. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 111.922 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác.

Cần cân nhắc phương án vốn cho dự án Cảng hàng không Long Thành Cần cân nhắc phương án vốn cho dự án Cảng hàng không Long Thành

VTV.vn - Với tổng mức đầu tư lên đến cả trăm nghìn tỷ đồng, việc lựa chọn phương thức đầu tư đang phải được cân nhắc là vay ODA hay là hợp đồng đối tác công tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước